Search
Tuesday 23 April 2024
  • :
  • :

Cảm Nhận Về Đại Hội Đức Tin Âu-Á 2013 Tại Hội Thánh Lời Sự Sống Tại Moscow.

Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9 đã diễn ra Đại Hội Đức Tin Âu-Á, đây là sự kiện được chờ đợi nhất trong năm của Hội Thánh, là thời điểm để những người hầu việc Chúa trên toàn nước Nga và các nước lân cận tụ hội về đây làm chứng về công việc Chúa, để nhận được thức ăn thuộc linh, nhận sự tươi mới và sức mới,…và quay trở về kết quả hơn nữa cho công việc Ngài.

Đã nhiều năm qua tôi dự đại đại hội đức tin, nhưng thực sự năm nay tôi thấy rất đặc biệt, có lẽ đây là là kỳ đại hội tôi nhận được nhiều điều nhất từ trước đến nay. Mỗi buổi nhóm khán phòng luôn đầy chật người: 1.400 chỗ.

Ngay buổi nhóm đầu tiên đã được nghe hai lời chứng về việc các Hội Thánh Lời Sự Sống tại Nga dâng hiến hàng trăm ngàn đô để giúp hai hội thánh tại đất nước Tak-ki-zic-s-tan và Tuốc-mê-níc-s-tan mua được toà nhà cho riêng mình. Cũng trong buổi nhóm này mục sư Vla-đi-mir-Sham-ray đã kêu gọi dâng hiến cho toà nhà tại Việt Nam. Hội Thánh Lời Sự Sống mẹ đã kêu gọi các mục sư đến tham dự đại hội, khi trở về Hội thánh mình sẽ dành 3 buổi/năm để kêu gọi dâng hiến cho toà nhà tại Việt Nam. Sau buổi nhóm, nhiều người đến hỏi tôi và mục sư Vla-đi-mir-Sham-ray về Việt Nam. Khi nghe được điều này lòng tôi cũng như rất nhiều con cái Chúa cảm động. Lời Sự Sống thực sự là một gia đình, dù chưa biết nhau nhưng các hội thánh đã cầu nguyện và dâng hiến cho hội thánh anh em tại Việt Nam. Tôi vừa nhận được thông tin ngày Chúa Nhật vừa qua, có một mục sư quay về Hội Thánh mình, đã kêu gọi hội thánh dâng hiến được khoảng 4.500 đô la Mỹ cho toà nhà tại Việt Nam. Cảm tạ Chúa. Chúng ta cùng nhau tin rằng Chúa sẽ chúc phước để Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam sớm có toà nhà của mình.

Hai ngày nhóm đầu tiên tại hội thánh được nghe các sứ điệp rất khích lệ từ các mục sư. Sang ngày thứ ba, đại hội đức tin chuyển sang nhóm tại quần thể thể thao Izmailovo, sức chứa từ 4.000 đến 5.000 người.

Đặc biệt năm nay mục sư Ulf Ekman, người sáng lập dòng chảy Lời Sự Sống đã đến giảng trong kỳ đại hội. Sứ điệp mục sư nhấn mạnh đến tầm quan trọng đời sống bên trong người hầu việc Chúa với Chúa, thực sự nhắc nhở chúng ta luôn trông cậy nơi Ngài, nương dựa sức Ngài trong khi hầu việc Ngài.

Ngày cuối cùng của đại hội, Hội Thánh Lời sự sống Moscow đã long trọng tổ chức Mừng sinh nhật Hội Thánh tròn 18 tuổi, với sự tham dự đông đảo của các con cái Chúa trong tỉnh Moscow về tham sự, trong đó cũng không thể thiếu sự có mặt của Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow.

Trong buổi lễ các con cái Chúa được xem lại những hình ảnh công việc Chúa  đã làm trên Hội Thánh năm qua, và thầm tạ ơn Chúa, việc gì Chúa làm thì Ngài vẫn còn tiếp tục làm cho đến cuối.

Cũng trong buổi nhóm này, mục sư trưởng Mát-Sula đã cầu nguyện đặt tay tấn phong chức vụ cho một số mục sư, phụ tá mục sư, những người hầu việc Chúa mới trong hội thánh. Mục sư Mát-Sula cũng đã cầu nguyện cho anh Lương Đức Hà trở thành người Phụ tá mục sư của hội thánh Lời Sự Sống người Việt tại Moscow. Với công việc Chúa mở mang và phát triển trong cộng đồng người Việt tại Nga, việc cần một phụ tá cho Mục sư là điều rất cần thiết và khích lệ cho con cái Chúa tại Hội Thánh. Anh Lương Đức Hà và chị Nguyễn Thị Thu Hằng là người hầu việc Chúa tại Hội Thánh trong nhiều năm qua, cảm tạ Chúa vì tấm lòng hầu việc Chúa của gia đình anh chị. Nguyện xin Chúa ban ơn xức dầu cho anh chị trong công việc nhà Ngài.

Kỳ đại hội đã diễn ra trong sự tể trị của Chúa. Tôi tin rằng mỗi người tham dự đại hội đã nhận được rất nhiều điều, không chỉ lời Chúa mà cả quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng luôn đi ở cùng và vùa giúp chúng ta trong sự hầu việc Ngài.

Hẹn gặp lại ĐẠI HỘI ĐỨC TIN ÂU-Á 2014!

                                                               – Mục sư Nguyễn Quang Hoà tại Moscow-

* Các mục sư giảng trong đại hội đức tin:

–         Mục sư Artu-Simonian, mục sư hội thánh Lời Sự Sống tại đất nước Armenia.

–         Mục sư Tomni Barnet, mục sư của hội thánh “Trung tâm ước mơ” tại Los-Angeles, ông đã thành lập rất nhiều              trung tâm giải cứu, các công tác xã hội khác.

–          Mục sư Mát-Sula, mục sư trưởng hội thánh Lời Sự Sống tại Moscow.

–          Mục sư Alek-Pampov, mục sư thứ hai hội thánh Lời Sự Sống tại Moscow.

–          Mục sư Vacsili Vichuc, mục sư hội thánh Lời Sự Sống tại Nhiz-nhe-var-tov.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.