Search
Tuesday 16 April 2024
  • :
  • :

Kết Thúc Khóa Đào Tạo Những Tay Đàn Cho Chúa

Với mục đích ươm mầm một thế hệ thờ phượng tương lai cho Chúa, hằng năm vào dip hè, Hội thánh Lời Sự Sống Hà Nội thường tổ chức một khóa dạy đàn cho các em thiếu nhi, thiếu niên đến từ khắp các khu vực. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bắt đầu từ ngày 26/05, sau gần bốn tuần giảng dạy, khóa học đàn đã kết thúc vào ngày 20/06 vừa qua và đã trang bị cho các học viên tham gia cả về kỹ năng lẫn tinh thần phục vụ Chúa.

Trong buổi cuối cùng của khóa học, các em đã tham gia một bài kiểm tra trình độ được phân làm hai cấp độ: Cơ bản và nâng cao. Mỗi em nhỏ phải đệm đàn cho hai bài hát tự chọn, riêng các em học lớp nâng cao đã phải cùng nhau chuẩn bị thêm hai tiết mục hòa tấu nữa. Những bài biểu diễn của các em được quan sát và chấm điểm một cách kĩ lưỡng bởi hai giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy: Nguyễn Thái Hà và Phương Phương Nhung. Kết quả của buổi kiểm tra phản ánh quá trình học tập rèn luyện của các em và sẽ được gửi về cho từng gia đình. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi kiểm tra.

2014-06-26 lop hoc dan (1)

Hai cô giáo Thái Hà và Phương Nhung đang chăm chú đánh giá các tiết mục của các em.

Các em đang chờ đến lượt thi của mình. “Dù đã chuẩn bị kĩ rồi nhưng mà sắp thi vẫn run ạ” em Đỗ Thanh Huyền (khu vực Nam Hà Nội) tâm sự.

Các em đang chờ đến lượt thi của mình. “Dù đã chuẩn bị kĩ rồi nhưng mà sắp thi vẫn run ạ” em Đỗ Thanh Huyền (khu vực Nam Hà Nội) tâm sự.

Từng em sẽ lần lượt trình bày tiết mục của mình

Từng em sẽ lần lượt trình bày tiết mục của mình

Tiết mục hòa tấu cực kì đặc sắc của các em lớp nâng cao với Ghita và Organ.

Tiết mục hòa tấu cực kì đặc sắc của các em lớp nâng cao với Ghita và Organ.

Nhìn em nào cũng có vẻ đang rất hồi hộp chờ đến phần thi của mình.

Nhìn em nào cũng có vẻ đang rất hồi hộp chờ đến phần thi của mình.

Em Tuấn (bên trái) được đánh giá là có tiến bộ vượt bậc. Ở khóa học trước, em vẫn chưa theo kịp các bạn, nhưng đến năm nay em đã trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhật lớp cơ bản.

Em Tuấn (bên trái) được đánh giá là có tiến bộ vượt bậc. Ở khóa học trước, em vẫn chưa theo kịp các bạn, nhưng đến năm nay em đã trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhật lớp cơ bản.

Trò chuyện với phóng viên ban thông tin, Phương Phương Nhung, giáo viên của lớp cho biết:“Năm nay, số lượng học sinh khá đông, nhất là lớp cơ bản. Đa số các em còn nhỏ và mới bắt đầu học nên cũng khá vất vả cho giáo viên. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đó là trình độ các em không đều nhau mặc dù đã được chia thành hai lớp cơ bản và nâng cao. Vì sự không đồng đều đó nên việc lên giáo trình và đảm bảo tiến độ của khóa học khá là khó khăn. Nhưng nhìn chung, qua khóa học, các em cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định”.

Về phía các học viên, các em cũng tỏ ra thích thú với khóa học. Em Gia Bảo (Khu vực Hải Phòng) tâm sự: “Ở lớp, cháu được học về các kỹ thuật đánh đàn. Cháu thấy cần phải học tập và cố gắng nhiều hơn nữa”. Khi được hỏi về các giáo viên, em hồn nhiên: “Cô Hà rất hiền và rất tốt. Cô dạy cháu rất nhiều thứ mới. Năm sau cháu cũng muốn đi học nữa nhưng không biết có được đi không….

Sau giờ kiểm tra, các em được tổ chức một buổi liên hoan bánh kẹo, trò chuyện thông công vui vẻ. Khóa học đàn kết thúc, nhưng đồng thời cũng là mở đầu của một thế hệ thờ phương tương lai.

-Trịnh Quế-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.