Search
Friday 29 March 2024
  • :
  • :

Lựa Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Lựa Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa – Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

Loisusong.net – Hỡi các bạn trẻ, đừng bao giờ vội trao cuộc đời mình cho một người chưa tin quyết. Không thể thiếu nghiêm túc và thiếu chín chắn trong vấn đề tình yêu và lập gia đình. Đừng chỉ yêu cho nó có!

Có thể nói hôn nhân là căn phòng có thể bước vào được, nhưng không thể bước ra. Hôn nhân là giao ước trọn đời. Nếu bạn đã có gia đình, Chúa có thể làm phép lạ và thay đổi mọi hoàn cảnh trong hôn nhân hiện tại của bạn. Còn nếu bạn chưa lập gia đình, bạn có quyền để lựa chọn để không phải hối tiếc về hôn nhân của mình.

Năm nguyên tắc trong việc lựa chọn bạn đời theo ý Chúa.

1: CHÚA LÀ SỐ MỘT

Trước hết, nguyên tắc đầu tiên được thấy trong sách Ma-thi-ơ 6:33, “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài…”

Đây là nguyên tắc đúng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta, bao gồm cả lĩnh vực hôn nhân. Hãy đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi vấn đề của đời sống, đừng đặt vấn đề tình yêu, chồng vợ hay bất cứ vấn đề nào khác ưu tiên hơn Chúa.

Các bạn trẻ đừng đến Hội thánh chỉ để “tìm sóng” và “phát sóng tứ tung…”

Nếu trau dồi vẻ đẹp thánh khiết bên trong sẽ rất nhiều người tìm kiếm bạn và chạy theo bạn. Nếu mải miết “chạy theo” Chúa, sau một thời gian các bạn sẽ thấy rất nhiều anh chàng hoặc cô nàng “chạy theo” mình.

Dứt khoát bạn phải đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống bạn, đừng vội tìm kiếm người yêu trong tình trạng bạn đang hâm hẩm thuộc linh.

Chúa tạo dựng Ê-va xứng hợp với A-đam, và Chúa cũng chọn người bạn đời xứng hợp với bạn, trong đức tin cũng như mọi lĩnh vực khác.

Hãy noi gương các thế hệ trước trong đời sống cầu nguyện, truyền giáo, dâng mình hầu việc Chúa… thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho bạn.

2: KHÔNG ĐƯỢC MANG ÁCH CHUNG VỚI NGƯỜI CHƯA TIN

Kinh Thánh dạy chắc chắn tìm người yêu giữa vòng những người chưa tin Chúa là sai lầm. Người dưới hố luôn dễ kéo ngã người bên trên hơn là người bên trên kéo người dưới hố lên.

Phao-lô nói: “Lấy ai thì lấy, miễn là người ở trong Chúa”. Người ấy không chỉ “tuyên xưng đức tin” nhưng thật sự ở trong Chúa. Đứng vững trong Chúa, đồng đi với Chúa, trung tín trong Hội thánh, có thể đã trải nghiệm thời gian thử thách, bắt bớ…

Hãy cẩn thận với những anh chàng, cô nàng chỉ giả bộ tin Chúa để chiếm đoạt người mình yêu. Nhưng thường khi đoạt được rồi họ sẽ không tiếp tục giữ đức tin nếu động cơ ban đầu đã là không đúng đắn.

Đừng để những người ngoại tiến xa hơn trong mối quan hệ thuần túy với bạn.

Đừng vội vàng và quyết định một cách nông cạn.

3: HÔN NHÂN LÀ GIAO ƯỚC CỦA TÌNH YÊU

Đừng bao giờ yêu thực dụng, đừng vì thu nhập, tiền bạc, nhà cửa… là động cơ chính trong việc bạn lựa chọn bạn đời.

Tình yêu không chỉ là sự phải lòng lúc ban đầu, nhưng khi yêu bạn cần tìm hiểu kỹ để chấp nhận toàn bộ con người của nhau.

Hãy yêu người mình yêu thật sự, đừng vì động cơ khác.

Marriage (1)

4: TIN CẬY CHÚA

Hãy tin cậy Chúa cho hôn nhân của bạn.

Hãy tin cậy Đức Chúa Trời luôn ban điều tốt nhất cho bạn, luôn ban cho bạn người xứng hợp.

5: VÀI CĂN CỨ KHÔNG ĐÚNG KHI QUYẾT ĐỊNH HÔN NHÂN

Đây là những điều bạn thật sự phải tránh nếu muốn hôn nhân theo ý Chúa.

a) Không nên bắt đầu chỉ vì những sự tỏ ra “siêu thuộc linh”.

Sự tỏ ra có thể có, nhưng đó phần nhiều trong các trường hợp đặc biệt. Thông thường Ngài ban cho bạn tình yêu, tình cảm. Nền tảng gia đình là tình yêu chứ không phải sự tỏ ra, hoặc lời tiên tri của một ai đó.

Không được phép “điều khiển” người khác bằng những sự tỏ ra “siêu thuộc linh” kiểu: “Chúa phán em là vợ của anh”…

b) Đừng lấy nhau chỉ vì bề ngoài.

c) Đừng lấy nhau chỉ vì nhu cầu tình dục.

Chỉ vì nhu cầu thể xác sẽ rất dễ dấn đến những vấn đề trong hôn nhân của bạn.

d) Đừng lập gia đình chỉ vì sợ “ế”.

Hãy có đức tin nơi Chúa về vấn đề gia đình.

Hãy biết giá trị thật của mình trong Chúa.

Hãy chiến thắng bằng đức tin của bạn, song cũng nhạy bén với những cơ hội Chúa đem đến.

Không nên quá thiêng liêng mà bỏ qua người Chúa chọn.

e) Đừng lập gia đình chỉ vì cảm giác thương hại.

Đừng lấy người nói với bạn rằng: “nếu em không lấy anh thì anh chết” hoặc một kiểu điều khiển tương tự.

Nếu bạn từng có lỗi với người đó, hoặc phạm tội… hãy ăn năn và bắt đầu lại. Đừng đâm lao theo lao.

f) Đừng lấy nhau vì trả thù mối tình cũ.

g) Đừng lập gia đình chỉ vì chức vụ hoặc sự xức dầu.

Người được xức dầu là để phục vụ Hội thánh chứ không phải để thể hiện trong gia đình.

Đừng chỉ vì người đó giảng hay, đàn giỏi… mà tiến tới hôn nhân để rồi sau đó phải vỡ mộng.

Thực tế là khá nhiều người giảng đạo hay nhưng vẫn gặp rắc rối trong vấn đề gia đình.

h) Đừng quyết định cưới chỉ vì cảm giác yêu đương, lúc đang lãng mạn sét đánh.

Nên chờ đợi và để thời gian thử thách.

Thông thường cảm xúc của chúng ta không được chính xác.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.