Search
Thursday 28 March 2024
  • :
  • :

Ngày Của Thanh Niên – Tháng 11

Ngày hội thanh niên được tổ chức lần đầu tiên vào tháng chín, với bao hào hứng, sự mong chờ từ các bạn thanh niên. Bởi lẽ từ rất lâu rồi, thanh niên chưa có thời gian nhóm chung như vậy, có thể thấy được sự thành công qua 2 lần tổ chức vừa qua, các bạn thanh niên gắn kết hơn, yêu thương hơn và có những kế hoạch thiết thực hơn. Tuy còn những hạn chế và thiếu sót, nhưng “Youth day – November” – Ngày hội thanh niên tháng 11 vừa qua đã có được những tiến bộ, thành công nhất định.

Điều đặc biệt trong Youth day- November, nhắc đến đầu tiên đó là sự vắng mặt của anh Trần Thiện – Trưởng Ban Thanh Niên. Trước đó vài ngày anh đã có chuyến công tác bên Nga, vì vậy nên mọi sự chuẩn bị và tổ chức ngày hôm đó đều do các bạn thanh niên đảm nhận.

Cùng nhau thờ phượng Chúa

Cùng nhau thờ phượng Chúa

Chúng ta có thể thấy rõ được công tác môn đồ hoá hiệu quả ở đây, sự trưởng thành, gánh vác trách nhiệm trong công việc, và cách làm việc theo đội giúp công tác thanh niên đạt hiệu quả cao hơn. Điều này hứa hẹn trong thời gian tới, thanh niên sẽ có những bước đột phá hơn nữa, để khẳng định mình và mang Tin Lành của Chúa truyền rao khắp đất.

Vui vẻ chơi trò chời cùng nhau

Vui vẻ chơi trò chời cùng nhau

Một điều đặc biệt trong ngày hôm đó, sự chia sẻ của Mục sư Phạm Ngọc Anh , khác với những bài chia sẻ trước đó, mục sư dẫn các bạn thanh niên vào trong sự cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn Chúa. Và một điều khá đánh động vào lòng các bạn thanh niên, đó là những người nữ của Chúa,là phái yếu, nhưng là những người luôn có tấm lòng tìm kiếm Chúa, đặc biệt là các bạn nữ thanh niên đang trong thời điểm rất quan trọng của cuộc đời, các bạn đều đã đến thời điểm biết yêu, muốn yêu và muốn được yêu. Sự lựa chọn bạn đời cho mình quả là rất quan trọng, đã có những tấm gương của sự vội vã, những quyết định sai lầm khiến cho họ mất đi đức tin của mình, mất đi sự kêu gọi từ Chúa.

2014-11-18 thanh nien

Chăm chú nghe giảng

Nhưng cũng có rất nhiều tấm gương trong Hội thánh mà các bạn nữ có thể học hỏi để tìm được người chồng theo ý Chúa. Suy ngẫm lời Chúa, làm theo lời Chúa và đầu phục Ngài. Ngoài xã hội kia có biết bao cám dỗ, những lời tán tỉnh ngọt ngào, nhưng là một người nữ yêu kính Chúa, hãy nói không với điều đó. Còn gì hạnh phúc hơn khi lấy được một người chồng yêu mến Chúa, ở trong nhà Chúa, cùng giúp đỡ nhau trong đức tin và đi cùng một hướng mà Chúa kêu gọi.

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ

Thời gian tới thanh niên cũng có kế hoạch đẩy mạnh nhóm tế bào. Nhóm lại những nơi bị nguội lạnh, thúc đấy những nhóm kém phát triển và hâm nóng lại tinh thần làm chứng tại các trường học.

Ai cũng biết rằng, tuổi thanh niên là lứa tuổi đẹp nhất, khoẻ mạnh nhất, sôi nổi nhất, dám nghĩ dám làm nhất và chúng tôi nói rằng : Tuổi trẻ củachúng tôi dâng cho Ngài, những điều tốt nhất dâng cho Ngài !!! Các bạn thì sao?

– Nhữ Thị Đua –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.