Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT!

MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT!

Khi Chúa Jesus nhấm giấm xong, Ngài nói, “Mọi sự đã hoàn tất.” Rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn. –Giăng 19:30

Thiên Chúa luôn hoàn tất những gì Ngài khởi sự (Phi-líp 1:6). Chúa không bao giờ phán một lời nào mà không đảm bảo rằng nó sẽ thành hiện thực (Ê-sai 55:11). Chúa Jesus Christ vừa là An-pha vừa là Ô-mê-ga, sự khởi đầu và kết thúc (Khải Huyền 1:8,17). Chúa Jesus Christ ở giai đoạn kết thúc công việc của Ngài cũng y như đã ở đó lúc khởi đầu.

Chúa Jesus được trao cho một lệnh truyền lớn lao. Ngài phải sống một cuộc đời vô tội, mà vẫn luôn tuyệt đối vâng lời Cha Ngài. Ngay cả cách Ngài chết thể nào cũng phải ứng nghiệm vô số lời tiên tri đã được nói trước trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 26:24,31,54,56; 27:9,35,46; Giăng 19:28,36-37). Tuy nhiên, mặc dù Cha Ngài đã giao phó cho Ngài sứ mệnh hết sức phức tạp, Ngài đã có thể thốt lên một cách đắc thắng trên thập tự giá rằng: “Mọi sự đã hoàn tất!”

Giờ đây, Chúa Jesus Christ hiện đang ngự trong mỗi một tín hữu. Sứ mệnh của Ngài hôm nay là hoàn tất ý muốn của Chúa Cha trong mỗi người theo Chúa. Ngài quyết tâm làm điều này trong chúng ta cũng y như Ngài đã hoàn thành ý muốn của Chúa Cha cho chính Ngài. Bạn phải chống cự lại Chúa Jesus Christ mới có thể ở ngoài ý muốn của Chúa. Chúa muốn thực hiện điều gì trong bạn đây? Bạn có để Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi đầu không? Ngài sẽ không ép buộc bạn phải đón nhận tất cả những gì Ngài dành cho cuộc đời bạn đâu. Nếu công việc Chúa không mang lại kết quả trong bạn, thì đó không phải là do Chúa Jesus Christ đã không chuyên tâm làm việc cho đến cuối cùng. Đúng hơn, có thể bạn cần phải phó thác những lãnh vực trong cuộc sống bạn cho Ngài và quyết tâm nhìn xem công việc Chúa trong bạn được hoàn tất như Chúa Jesus Christ đã quyết tâm. Hãy ôn lại những điều Chúa đã phán với bạn trong một năm qua. Có những lời hứa nào Chúa dành cho bạn mà bạn đã từ chối, không để Ngài hoàn tất không? Nếu có, hãy cam kết đầu phục ý muốn của bạn cho Chúa ngay hôm nay.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.