Search
Friday 19 April 2024
  • :
  • :

Đại Hội Nhân Sự Lời Sự Sống Tại Miền Nam

Hôm nay, 26/7 Hội thánh Lời Sự Sống tại miền Nam khai mạc đại hội nhân sự tháng 11 với sự góp mặt của nhiều Mục sư, tôi tớ Chúa từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Như lời Mục sư Lê An Viên, có lẽ đây là đại hội đầu tiên tại miền Nam có sự góp mặt đông đảo như thế này.

Đại biểu miền Bắc có 6 thành viên trong đó có mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng, mục sư Nguyễn Châu Caleb (quản nhiệm Hội thánh tại Quảng Ninh), cô Đỗ Thị Đức (quản nhiệm Hội thánh tại Hưng Yên).

Đại hội cũng vui mừng đón tiếp các tôi tớ Chúa miền Trung và Tây Nguyên là: Mục sư Nguyễn Hữu Bảo đến từ miền trung, thầy Quyền từ Đắk Nông, mục sư Vinh từ Đà Lạt, gia đình anh Văn Trung, chị Hiền, anh Thế Trung, anh Nhiệm.

Góp mặt từ miền Tây có Mục sư Lê An Viên (Kiên Giang), mục sư Đào Văn Nhiều (Cần thơ), cô Hồng Hoa (Đồng Tháp) cùng toàn thể học viên khóa học Kinh thánh năm I.
Quản nhiệm Hội thánh Lời Sự Sống tại Sài Gòn, mục sư Nguyễn Minh Huê chủ trì đại hội.

Mục sư Nguyễn Caleb dẫn cầu nguyện

Mục sư Nguyễn Caleb dẫn cầu nguyện

Nhân dịp gặp gỡ, đại hội được nghe rất nhiều lời làm chứng và khích lệ của các tôi tớ Chúa khắp ba miền. Mục sư Nguyễn Châu Caleb khích lệ anh chị em bám chắc khải tượng, hòa cùng dòng chảy để cùng xây dựng công việc Chúa chung. Mục sư Nguyễn Hữu Bảo làm chứng về những việc lạ lùng Chúa làm trên cuộc đời ông từ những ngày tháng phiêu bạt hết Việt Nam, lại sang nước Cộng hòa dân chủ Đức, rồi lại về Việt Nam. Quả thật dù nước Việt hay nước Đức nhưng không có nơi nào tuyệt diệu bằng nước Đức Chúa Trời.

Lần đầu tiên góp mặt tại đại hội Lời Sự Sống, mục sư Vinh từ Đà Lạt làm chứng về ơn Chúa làm trên công tác thuộc linh tại Tây Nguyên và điều kỳ diệu Chúa làm qua một ta-lâng Chúa đã ban cho ông.

Công việc Chúa đang mở rộng mạnh mẽ tại miền Tây được Mục sư Lê An Viên gởi tới đại hội qua lời chứng đầy khích lệ. Khởi sự từ năm mươi ngàn đồng do một con cái Chúa dâng hiến, Ngài đã giúp đỡ xây dựng một cơ sở vô cùng rộng rãi, khang trang và đẹp đẽ tại Kiên Giang. Đại hội chúc mừng gia đình Mục sư Viên và cô Hương nhân ngày kỷ niệm lễ cưới tròn 10 năm (27/11/2004-1014).

Mục sư Lê An Viên chia sẻ

Mục sư Lê An Viên chia sẻ

Chiều nay và cả ngày mai, Đại hội sẽ tiếp tục với sự chia sẻ Lời Chúa, đường hướng, chiến lược phát triển Hội thánh từ mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng…

Một vài hình ảnh trong đại hội:

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ về khải tượng Lời Sự Sống

Mục sư Phạm Tuấn Nhượng chia sẻ về khải tượng Lời Sự Sống

Hoạt động Vẽ Khải Tượng sau sứ điệp của Mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng

Hoạt động Vẽ Khải Tượng sau sứ điệp của Mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng (nhóm Tây Nguyên).

Nhóm Tây Nguyên

Nhóm Sài Gòn

Nhóm Sài Gòn

Nhóm miền Nam Trung Bộ

Nhóm miền Nam Trung Bộ

Nhóm miền Tây

Nhóm miền Tây

Khải tượng Chinh Phục 13 Tỉnh Miền Tây Từ Trung Tâm Lời Sự Sống Cần Thơ, Kiên Giang Và Nhiều Mục Vụ Có Tầm Ảnh Hưởng.

Khải tượng Chinh Phục 13 Tỉnh Miền Tây Từ Trung Tâm Lời Sự Sống Cần Thơ, Kiên Giang Và Nhiều Mục Vụ Có Tầm Ảnh Hưởng.

– Trần Pháp Ctv từ Sài Gòn –




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.