Search
Saturday 27 April 2024
  • :
  • :

8 Bài Giảng Hội Thảo Nhân Sự Đầu Năm (MS M.Ola)

Tiết 1+2

  • Đã đến thời kỳ mới cho Việt Nam, một thời kỳ lòng người ta rất cởi mở với Tin lành của Chúa Jêsus, sẽ có một thế hệ mới được dấy lên cho dân tộc này. Đơn giản vì đây là thời kỳ ân điển của Chúa.
  • Mùa gặt đã đến, các cánh cửa đều mở toang, và bạn cần bước vào cánh đồng, nếu bạn không sẵn sàng vâng phục để hành động, thì dù cánh cửa có mở đó cũng là vô nghĩa.

Tiết 3, 4

  • Nhu cầu của dân sự ngày nay là cần có những người lãnh đạo chân chính. Họ cần những người dám gánh trách nhiệm, dám chiến đấu không ngừng vì cớ dân sự của Đức Chúa Trời, để giữ chiến thắng còn mãi. Một bài học giá trị từ cương vị lãnh đạo của Ghi-đê-ôn và Môi-se.
  • Vai trò lãnh đạo trong sự dẫn dắt dân sự bước vào cơ hội Đức Chúa Trời đã mở ra. Người lãnh đạo của Chúa sẽ không nhìn gió, nhìn mây, nhưng sẽ gieo, sẽ trồng, sẽ tưới và sẽ thu hoạch mùa gặt cho Chúa.

Tiết 5, 6

  • Người chăn hiền lành theo gương mẫu Chúa Jêsus. Thái độ và động cơ của một người chăn hiền lành. Trách nhiệm đối với bầy chiên và chiến đấu cho những người Chúa đã giao phó cho mình.
  • Công tác môn đệ hóa, dành thời gian cho những cá nhân xung quanh mình.

Tiết 7, 8

  • Đời sống thuộc linh của một người lãnh đạo và sự tăng trưởng.
  • Sự nên thánh.

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.