Chúa chúng ta trở thành môn đồ của chính Ngài. Một cái giá mà tất cả những ai bước đi theo Chúa cấn phải trả đó là vác thập tự giá theo Chúa.
Vác thập tự giá cũng có nghĩa một phần nào đó là từ bỏ cái tôi của mình, sự kiêu hãnh của cá nhân. Để làm được điều này rất khó, những là môn đồ của Chúa, muốn được hầu việc Ngài thì cần được sửa trị, uốn nắn, mặc dù đôi khi có thể đau. Chúa có thể đưa đến những con người, những hoàn cảnh để giúp chúng ta thay đổi theo ý muốn của Ngài. Trên tất cả, chúng ta phục vụ Chúa trên nhiều phương diện khác nhau do vậy chúng ta cần phải từ bỏ cái tôi của chúng ta trước tiên khi đó chúng ta mới có thể vác thập tự giá mà theo Chúa.
Bài giảng audio:
Loisusong.net xin chia sẻ những bức ảnh trong buổi nhóm Chúa Nhật.